Mưa lũ cô lập hàng trăm hộ dân ở Lào Cai

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/08/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại Lào Cai đã gây ngập lụt và phá hỏng nhiều tuyến đường giao thông, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại Lào Cai đã gây ngập lụt và phá hỏng nhiều tuyến đường giao thông, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, tài sản và hoa màu của người dân các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề.

Đến trưa nay (17/8), nước tại cánh đồng thôn Cốc Chứ, xã Nấm Lư (Mường Khương) vẫn chưa rút, khiến 150 hộ dân tại 3 thôn Ngam Lăm, Cốc Chứ, Na Pạc Đổng bị cô lập. Dự kiến, khoảng 1 tháng nữa nước mới có thể rút hết với điều kiện không tiếp tục có thêm mưa lớn. Đáng chú ý là xuất hiện một điểm sạt lở taluy dương nghiêm trọng trên tuyến đường quốc lộ từ thị trấn Mường Khương vào xã Nậm Chảy khiến giao thông bị ngưng trệ nhiều giờ.

Tại xã Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai), ước tính có khoảng 100 m3 đất, đá bị mưa cuốn trôi gây ứ đọng trên các tuyến đường ở các thôn: Phố Cũ, Phố Mới, Phố Thầu. Trường Trung học cơ sở xã Si Ma Cai bị ngập khuôn viên, cổng ra vào, làm cô lập khu vực nhà trường, học sinh phải nghỉ học.

Cứu trợ người dân vùng lũ Mường La, Sơn La Cứu trợ người dân vùng lũ Mường La, Sơn La

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận những khu vực bị chia cắt tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước