Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Lâm Đồng

Anh Khoa, Ngọc Thanh (Đài PT-TH Lâm Đồng)-Thứ năm, ngày 15/12/2016 10:56 GMT+7

Nhiều nhà dân huyện Di Linh bị ngập sâu. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

VTV.vn - Mưa lũ đã cuốn trôi cầu dân sinh, cá nuôi, cà phê, hoa màu... của người dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Tối 13/12, trên địa bàn nhiều huyện ở Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn, kéo dài trên 3 giờ đồng hồ khiến lũ trên thượng lưu các sông đổ về gây ngập lụt, hư hại nhà cửa, hoa màu của người dân.

Tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, mưa lũ đã cuốn trôi một số cây cầu dân sinh và cô lập hoàn toàn gần 10 hộ dân tại thôn Đồng Lạc 4. Hơn 40 tấn cá của người dân đang nuôi trong các ao hồ bị thoát ra ngoài. Gần 20 tấn cà phê đang phơi cũng bị lũ cuốn trôi.

Tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, mưa lũ cũng đã làm ngập úng 420 trụ tiêu, trôi 430 bao cà phê của người dân. 4 cây cầu trên địa bàn xã cũng đã bị cuốn trôi.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng cho biết, hiện đang chỉ đạo các địa phương thống kê con số thiệt hại để hỗ trợ cho bà con và tập trung nhân lực khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn, ổn định sinh hoạt cho nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước