“Mùa mưa bão năm 2018 sẽ xuất hiện sớm hơn”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/07/2018 10:17 GMT+7

VTV.vn - Theo ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai (Tổng cục Phòng, chống thiên tai), mùa mưa bão năm nay sẽ xuất hiện sớm hơn.

Trước diễn biến thất thường của thời tiết, ông Quang cho biết, dự báo, mùa mưa bão năm nay sẽ xuất hiện sớm hơn và cũng kết thúc sớm hơn năm 2017; trong thời gian ngắn, lũ cao sẽ tập trung ở sông, suối nhỏ miền núi, đặc biệt, năm nay nguy cơ có thể xảy ra lũ cao trên hệ thống sông Hồng. Bão có thể xảy ra ít hơn năm trước, từ 12 - 14 cơn nhưng tác động đến đất liền tương đương 2 năm qua (2016 - 2017) với những cơn bão lớn và cấp độ rủi ro cao.

Cũng theo ông Quang, ngay từ đầu năm nay, diễn biến thiên tai đã có biểu hiện khó lường. Đợt mưa lũ vừa qua là đợt mưa lũ với những giá trị kỷ lục, nhiều nơi mưa từ 400 - 500mm; lũ ở thượng nguồn đổ về hồ Lai Châu vào thời điểm 11h ngày 25/6 đã lên tới mức 9.363 m3/s - mức chưa từng ghi nhận trong lịch sử.

Theo thống kê, đợt mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm trên 30 người chết và mất tích. Ở các nước khác trong khu vực, mưa lũ cũng đang diễn ra hết sức nghiêm trọng.

Tăng cường khả năng phản ứng trước sự cố lưới điện mùa mưa bão Tăng cường khả năng phản ứng trước sự cố lưới điện mùa mưa bão

VTV.vn - Lường trước những bất thường của thời tiết, năm nay, ngành điện đã có những động thái chuẩn bị trước cho những sự cố có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước