Mua phải giống vịt nuôi mãi không lớn, nông dân thiệt hại mà không biết kêu ai

Lê Phượng - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ hai, ngày 22/10/2018 10:29 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Nai xuất hiện tình trạng nông dân mua phải giống vịt nuôi mãi không lớn, càng nuôi càng lỗ, người nuôi bị thiệt hại mà không biết kêu ai.

Chi phí đầu tư về thức ăn, thuốc thú y cho giống vịt này khá tốn kém. Nông dân người bị lỗ ít là vài trăm triệu đồng, lỗ nhiều lên đến cả tỷ đồng.

Vất vả mãi mới bán được hết lứa vịt hơn 2.000 con, tới giờ này anh Nguyễn Kim Phụng (nông dân xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa biết vịt mình đang nuôi là giống gì, chỉ biết rằng vịt này nuôi mãi không lớn, tỷ lệ chết lên đến 50%. Khi bán vịt anh bị lỗ vốn tới 120 triệu đồng vì vịt nuôi không có nhiều thịt như cam kết ban đầu của đơn vị cung cấp giống.

Theo nông dân, trước đó giá vịt liên tục tăng cao nên người nuôi ồ ạt tăng đàn. Lợi dụng sự khan hiếm cục bộ này, cùng với thói quen giao dịch mua bán dựa vào sự tin tưởng qua mối lái làm ăn, không có hợp đồng mua bán, đơn vị cung cấp giống, cũng là các đại lý cung cấp thức ăn, đã bán giống vịt mới cho nông dân. Chỉ tính riêng tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đã có 10% tổng đàn vịt là giống vịt không lớn, khiến nông dân bị thiệt hại tới cả tỷ đồng.


Đồng Nai: Nhiều nông dân trắng tay vì mua phải vịt giống kém chất lượng Đồng Nai: Nhiều nông dân trắng tay vì mua phải vịt giống kém chất lượng

VTV.vn - 2 tháng nay, nhiều nông dân tại Đồng Nai đang đứng ngồi không yên vì mua phải giống vịt kém chất lượng, thiệt hại cả trăm triệu đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước