Mưa to gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 17:34 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều tỉnh, thành phố, do ảnh hưởng của bão số 3 trời vẫn mưa to, nhiều nơi có gió mạnh. Việc đi lại của người dân đang gặp khó khăn vì ngập úng cục bộ.

Tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, từ đêm qua đến sáng nay (3/8), bão số 3 đã gây mưa to. Nước lũ trên sông biên giới Ka Long đã dâng cao. Địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, bảo vệ các công trình cầu và tuyệt đối không để người dân lưu lại trên các tàu bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Hiện các lực lượng chức năng vẫn thường trực 24/24h.

Tại TP Hải Phòng, dù lượng mưa do bão số 3 không lớn nhưng cũng gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường đô thị. Tại các điểm xung yếu, công ty thoát nước đã huy động, tổ chức 100% công nhân trực chốt, mở các nắp ga trên mặt đường để thoát nước. Sáng nay, nước cơ bản nước đã rút hết.

Tại TP Điện Biên Phủ, hoàn lưu bão số 3 với mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ. Các phương tiện tham gia giao thông đi lại hết sức khó khăn, nhiều ô tô, xe máy bị chết máy. Ngoài ra, tại một số địa phương như huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ... cũng xảy ra mưa rất to và giông lốc, nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Ứng phó bão số 3: Triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công Ứng phó bão số 3: Triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công

VTV.vn - Đây là khẳng định của ông Trần Quang Hoài – Phó Trưởng ban BCĐ Trung ương về PCTT tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm về ứng phó với bão số 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước