Mỹ bàn giao máy soi hàng hóa cho Hải quan cho Việt Nam

Nguyễn Trung - Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/09/2018 21:37 GMT+7

Lễ bàn giao máy soi hàng hóa cho Hải quan Việt Nam. (Ảnh trong bài: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Sáng 24/9, tại sân bay Nội Bài, Mỹ đã bàn giao máy soi hàng hóa trị giá 200.000 USD cho Hải quan Việt Nam.

Với máy soi này, việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua sân bay Nội Bài sẽ không phải dỡ xuống hay tháo kiện, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Thiết bị hiện đại này sẽ dễ dàng phát hiện những mặt hàng có liên quan đến mục đích phổ biến vũ khí và công nghệ hủy diệt hàng loạt như: vũ khí sinh học, thiết bị hạt nhân, tên lửa và các nguyên vật liệu để sản xuất các loại hàng hóa nêu trên.

Cơ quan Hải quan sẽ phát hiện từ xa khả năng vận chuyển bất hợp pháp các vật liệu nguy hiểm, qua đó ngăn chặn hoạt động khủng bố, buôn lậu. Đại sứ Mỹ Daniel Joseph Kritenbrink khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều thiết bị hiện đại khác cho Việt Nam nhằm góp phần đảm bảo an ninh thương mại khu vực và trên thế giới.

Mỹ bàn giao máy soi hàng hóa cho Hải quan cho Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ cắt băng khánh thành máy soi hàng hóa.

Mỹ bàn giao máy soi hàng hóa cho Hải quan cho Việt Nam - Ảnh 2.

Vận hành thử máy soi hàng hóa.

Mỹ bàn giao máy soi hàng hóa cho Hải quan cho Việt Nam - Ảnh 3.

Kỹ sự vận hành máy là người có chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong nghề.

Mỹ bàn giao máy soi hàng hóa cho Hải quan cho Việt Nam - Ảnh 4.

Hiển thị trên màn hình máy quét.

Mỹ bàn giao máy soi hàng hóa cho Hải quan cho Việt Nam - Ảnh 5.
Mỹ bàn giao máy soi hàng hóa cho Hải quan cho Việt Nam - Ảnh 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước