Mỹ giúp Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải

Trường Sơn, Tô Dũng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 23/11/2015 06:06 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Mỹ vừa đưa ra thông báo về hoạt động hợp tác và hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực trên biển.

Thông báo được công bố trên trang chủ của Nhà Trắng cho biết, đối với Việt Nam, Mỹ đang mở rộng hỗ trợ thông qua việc gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với các vũ khí sát thương trên biển để giúp tăng cường năng lực trên biển; tăng khả năng giúp quân đội Việt Nam có thể phối hợp với các lực lượng trong khu vực. Phía Mỹ cũng cho biết hiện đang giúp Việt Nam tăng cường khả năng tình báo, do thám trên biển, khả năng chỉ huy và kiểm soát của các cơ quan hàng hải Việt Nam. Mỹ cũng sẽ mở rộng hoạt động huấn luyện và tập trận chung cùng Việt Nam, tập trung vào ứng cứu thiên tai và các vấn đề nhân đạo.

Trong năm tài khoá 2015, Mỹ tăng chương trình viện trợ trên biển cho Việt Nam lên 19,6 triệu USD; đến năm tài chính 2016 sẽ vận động để được phân bổ 20,5 triệu USD cho chương trình này. Thông báo cũng cho biết, phía Mỹ lên kế hoạch hỗ trợ 250 triệu USD cho các nước ở Đông Nam Á trong 2 năm 2015 và 2016 nhằm giúp các nước này hiện đại hóa năng lực hàng hải để đối phó với những thách thức mới trong lĩnh vực an ninh biển.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước