Mỹ: Triển khai tẩy độc da cam/dioxin ở các sân bay của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/08/2016 11:14 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm Việt Nam đấu tranh và đàm phán, phía Mỹ đã bắt đầu triển khai một số hoạt động khắc phục hậu quả da cam/dioxin đối với con người và môi trường Việt Nam.

Tháng 8/2012, dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì thực hiện đã được khởi động.

Đến ngày 3/5/2016, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm từ khoảng 45.000 m3 đất, bùn đã qua xử lý dioxin cho thấy, việc xử lý đáp ứng tốt các mục tiêu làm sạch đất. Toàn bộ diện tích đất, bùn đã được Chính phủ Việt Nam tiếp nhận và sử dụng để xây dựng đường lăn, khu vực đỗ máy bay mới phục vụ Hội nghị APEC 2017.

Cuối năm nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Mỹ (USAID) sẽ tiếp tục khởi công giai đoạn 2, xử lý thêm 45.000 m3 đất, bùn nhiễm dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Chính phủ Mỹ cũng cam kết sẽ điều tra, khảo sát, lên kế hoạch tẩy độc tại sân bay Biên Hoà (Đồng Nai). Tổng thống Mỹ Obama trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5 vừa qua cũng đã khẳng định lại cam kết này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước