Năm 2017, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/01/2018 20:18 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, trật tự an toàn giao thông trên cả nước năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Sáng nay (3/1) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phát động Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2018, cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2018 đồng thời phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 trên phạm vi toàn quốc.

Sau lễ ra quân năm an toàn giao thông 2018 sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, trật tự an toàn giao thông trên cả nước năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại. Đặc biệt, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, số người thiệt mạng chưa giảm được như mục tiêu đề ra từ 5 - 10%. Ùn tắc tại các đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM có xu hướng gia tăng. Việc quản lý vận hành tại một số trạm thu giá dịch vụ BOT còn bất cập, gây bức xúc trong một bộ phận lái xe và người dân, dẫn đến phản ứng gây mất trật tự an toàn giao thông. Đáng lo ngại, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở trẻ em còn cao.

"An toàn giao thông cho trẻ em" là chủ đề của Năm An toàn giao thông 2018, Phó Thủ tướng chỉ đạo trên tinh thần "Tính mạng con người là trên hết", lấy trẻ em là mục tiêu và là động lực xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội; tiếp tục xác định mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí; đặc biệt phải nỗ lực giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông ở trẻ em 10% so với năm 2017; bên cạnh đó, kéo giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM.

3 ngày nghỉ Tết dương lịch 67 người chết vì tai nạn giao thông 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 67 người chết vì tai nạn giao thông

VTV.vn - Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2018, toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người, bị thương 74 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước