Năm 2018, TP.HCM dự kiến dành 1.000 tỷ đồng trợ giá xe bus

VTV9-Thứ ba, ngày 11/09/2018 07:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Việc trợ giá xe bus để phát triển loại hình này vẫn được TP.HCM tiếp tục duy trì. Năm 2018, thành phố dự kiến dành 1.000 tỷ đồng cho việc trợ giá này.

Theo quy hoạch phát triển giao thông công cộng TP.HCM đến năm 2020, xe bus sẽ đóng vai trò kết nối các hình thức giao thông khác, giảm phương tiện cá nhân. Các tuyến xe sẽ được đầu tư đổi mới phương tiện, chất lượng phục vụ hành khách, tạo nguồn thu từ quảng cáo trên xe bus, hướng tới xã hội hóa hỗ trợ việc trợ giá xe bus và đấu thầu trợ giá cạnh tranh, minh bạch.

Từ nay đến cuối năm 2018, Trung tâm vận tải hành khách công cộng TP.HCM sẽ cải tạo, làm mới 100 nhà chờ và 560 trụ dừng mới, lắp đặt camera và hệ thống thông báo trạm tự động phục vụ người khuyết tật.

TP.HCM: Trợ giá nghìn tỷ đồng, khách đi xe bus vẫn giảm đều TP.HCM: Trợ giá nghìn tỷ đồng, khách đi xe bus vẫn giảm đều

VTV.vn - Dù số tiền trợ giá lên tới cả nghìn tỷ đồng song theo thống kê, lượng đi xe bus tại TP.HCM vẫn giảm đều trong những năm trở lại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước