Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/03/2019 14:07 GMT+7

VTV.vn - Hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại - phát triển thị trường trong hội nhập quốc tế" vừa được tổ chức tại Quảng Ninh.

Tại hội thảo, các lực lượng chức năng như Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an)… đã cùng thảo luận những khó khăn trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại; đồng thời đưa ra các giải pháp trong tình hình mới, đặc biệt là giải pháp xử lý hàng giả trên thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng Phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng

VTV.vn -Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo 138 và 389 quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước