Nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia tại Tây Bắc

Đài PT-TH Thanh Hóa-Thứ hai, ngày 28/08/2017 21:00 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các địa phương vùng Tây Bắc cần kết hợp chặt chẽ, bảo đảm quốc phòng, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia.

Hôm nay (28/8), tại hội thảo khoa học "Vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc" tổ chức tại Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho biết hiện tại, hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia đã và đang phát triển cả về quy mô, tính chất và phạm vi ở khu vực Tây Bắc, làm cho tình hình trật tự, an toàn xã hội ngày càng phức tạp, tác động tiêu cực đến mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước và cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương trong vùng Tây Bắc cần rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, xác định đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh; đặc biệt, phải tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia.

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN chống tội phạm xuyên quốc gia Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN chống tội phạm xuyên quốc gia

 Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 13 sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng từ hôm nay (18/6) tới 22/6. Đây là hội nghị trù bị của Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN sắp diễn ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước