Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

VTV9-Thứ năm, ngày 19/10/2017 15:38 GMT+7

Nhà văn hóa xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được xây dựng khang trang. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

VTV.vn - Sáng 19/10, Bộ VH, TT&DL đã tổ chức hội nghị Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2015 - 2017.

Hội nghị có sự tham dự của 37 tỉnh thành trên cả nước. Hội nghị nhận được gần 60 tham luận của các Sở, trung tâm văn hóa thuộc các tỉnh thành. Các tham luận đã tập trung phân tích tình trạng hiện nay. Theo đó, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, vẫn còn 20 tỉnh thành tồn tại tình trạng nhà văn hóa nhưng không có nhà, trang thiết bị ở nhiều nơi chưa đồng bộ, kinh phí hoạt động thấp. Chất lượng cán bộ tuy đã được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu lực lượng kế thừa, một số nơi không duy trì hoạt động thường xuyên.

Để giải quyết những khó khăn này, các đại biểu đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xây dựng, ban hành chính sách xã hội hóa, chế độ cho cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, điều cần thiết là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thiết chế văn hóa cơ sở gắn với thực tiễn đời sống và nhu cầu của người dân.


Nhà văn hóa cơ sở: Lãng phí từ tình trạng nơi thiếu, nơi bị bỏ hoang Nhà văn hóa cơ sở: Lãng phí từ tình trạng nơi thiếu, nơi bị bỏ hoang

VTV.vn - Nơi thừa, nơi thiếu, nơi bị bỏ hoang, hoạt động sơ sài, thậm chí bị sử dụng sai mục đích là thực trạng khá phổ biến của các nhà văn hóa cơ sở hiện nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước