Nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 19:54 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu. Ảnh: VGP/Lê Sơn

VTV.vn - Để nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới, PTT Trương Hòa Bình đề nghị TANDTC cần có kế hoạch chỉ đạo tòa án các cấp khắc phục những mặt tồn tại.

Chiều nay (17/5), làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao vai trò của ngành tòa án trong công tác này. 

Riêng trong kỳ kiểm tra, Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành gần 190 cuộc kiểm tra, giám sát; kiểm tra trên 4.500 hồ sơ vụ án; Tòa án các cấp đã chuyển cơ quan thi hành án dân sự 2.000 vụ với số tiền phải thi hành hơn 13.700 tỷ đồng. 

Cùng với ghi nhận kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, trong một số vụ án, vẫn còn hiện tượng Hội đồng xét xử vẫn chưa quan tâm đúng mức đến truy thu tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án. Để nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao cần có kế hoạch chỉ đạo Tòa án các cấp khắc phục những mặt tồn tại này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước