Nắng nóng bao trùm diện rộng khắp Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 16/06/2015 10:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Ngày hôm nay (16/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (15/6), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi trên 37 độ như: Con Cuông và Quỳ Hợp (Nghệ An) 38.0 độ, Đồng Hới 37.5 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.8 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37.5 độ… Ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió nam đến đông nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5 - 2,5 mét. Biển động. Ngoài ra, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay như sau:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C. Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C .

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước