Nắng nóng tăng mạnh, tình hình khô hạn ở ĐBSCL thêm gay gắt

Thanh Chương - Phú Cường (VTV9)-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 09:11 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng khiến nhiệt độ tăng tới 35 - 36oC, tình hình khô hạn thêm gay gắt, ở nhiều nơi đất bị khô trắng, tình trạng thiếu nước ở ĐBSCL càng thêm nghiêm trọng.

Hiện nay ĐBSCL đang vào cao điểm của mùa khô hạn và xâm nhập mặn, người dân ở nhiều tỉnh ven biển lâm vào cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt hoặc phải mua nước với giá đắt đỏ. Tại nhà ông Trần Rươl, ở xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, nước mưa trong những lu dự trữ đã được sử dụng gần hết, trong khi mùa khô hạn còn kéo dài. Gia đình ông không biết phải lấy nước ở đâu để dùng.

Tại tỉnh Kiên Giang, hiện có hơn 25.000 hộ dân bị thiếu nước ngọt sinh hoạt. Tình trạng thiếu nước ngọt diễn ra chủ yếu ở 2 huyện An Minh và An Biên do khu vực này bị ảnh hưởng bởi nước mặn, không khoan được giếng. Trong khi đó, nhà máy cấp nước đã được đầu tư nhưng chưa hoàn thiện.

Nước mưa dự trữ đã cạn kệt, nguy cơ thiếu nước vào mùa khô đang lan rộng, trong khi người dân sống phân tán nên suất đầu tư kéo đường nước khá cao là thực trạng ở một số địa phương vùng ĐBSCL. Do đó, việc sử dụng nước tiết kiệm vẫn là cách tốt nhất hiện nay ở những khu vực này.


Khô hạn nghiêm trọng tại ĐBSCL Khô hạn nghiêm trọng tại ĐBSCL

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, tình trạng xâm nhập mặn và khô hạn tại ĐBSCL đang diễn ra gay gắt hơn trung bình nhiều năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước