“Nắng nóng tiếp tục xuất hiện vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 nhưng không quá gay gắt”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 07:46 GMT+7

VTV.vn - Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2018, nhưng không quá gay gắt.

Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, riêng với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, đợt nắng nóng vừa qua là đợt nắng nóng nhất trong năm.

Dự báo, nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2018, nhưng không quá gay gắt và thời gian sẽ không kéo dài do có mưa dông xen kẽ.

Không chỉ Việt Nam đang hứng chịu nắng nóng bất thường, những quốc gia châu Âu, thuộc vùng khí hậu ôn đới cũng đang trải qua những ngày đổ lửa.

Đợt nắng nóng vừa qua đã gây xáo trộn rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Đây chính là những ảnh hưởng từ sự biến đổi khí hậu. Chỉ những hành động nhỏ, đơn giản như: không vứt rác bừa bãi, từ bỏ thói quen dùng túi nilon, đồ nhựa... cũng sẽ góp phần giảm tác động tới biến đổi khí hậu.

Cơm hộp đắt khách ngày nắng nóng trên 40 độ C ở Hà Nội Cơm hộp đắt khách ngày nắng nóng trên 40 độ C ở Hà Nội Những tuyệt chiêu phòng tránh sốc nhiệt mùa nắng nóng Những tuyệt chiêu phòng tránh sốc nhiệt mùa nắng nóng Sau chuỗi ngày nắng nóng kinh hoàng, Bắc Bộ sắp đón mưa dông diện rộng Sau chuỗi ngày nắng nóng kinh hoàng, Bắc Bộ sắp đón mưa dông diện rộng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước