Nét mới của chương trình chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

Lê Phượng - Hồng Việt (VTV9)-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 10:25 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp bán lẻ và người dân tại TP.HCM đã chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. Cách hỗ trợ lần này có một số điểm mới.

Trước tình trạng nông dân ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên phải bán tháo các sản phẩm nông nghiệp vì thương lái ngừng thu mua hoặc mua với giá quá rẻ, nhiều doanh nghiệp bán lẻ và người dân tại TP.HCM đã chung tay mua hỗ trợ nông sản. Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp và người dân hỗ trợ giải cứu nông sản.

Trong vòng một tuần qua, toàn hệ thống siêu thị Big C trên cả nước đã thu mua khoảng 250 tấn dưa hấu của nông dân miền Trung. Đơn vị thậm chí chấp nhận bán lỗ tại khu vực miền Nam, tăng sức tiêu thụ để hỗ trợ nông dân.

Ngoài cách hỗ trợ này, đơn vị bán lẻ khác như Lotte còn tới từng nông hộ để khảo sát và kiểm soát chất lượng nông sản, hợp tác với chính quyền địa phương tìm cách khắc phục nhược điểm của tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, vốn là điểm khó khi kết nối cung cầu.

Sau một tuần triển khai hỗ trợ tiêu thụ nông sản, một số doanh nghiệp và người dân tại TP.HCM đã tiêu thụ được 300 tấn dưa hấu, 100 tấn bí đỏ. Dự kiến, khoảng 80 tấn bí đỏ cũng sẽ đến với người tiêu dùng trong tuần này với giá ưu đãi, góp phần giúp nông dân bán được sản phẩm, dần ổn định sản xuất.

Các siêu thị tham gia giải cứu nông sản Các siêu thị tham gia giải cứu nông sản

VTV.vn - Tại TP.HCM, các chuỗi siêu thị lớn đang cam kết lượng tiêu thụ hàng trăm tấn nhằm giảm bớt áp lực cho người nông dân đang phải đối mặt với điệp khúc được mùa, mất giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước