Ngành Công an và bước đột phá về cải cách bộ máy

Ngọc Thành - Tô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 21:51 GMT+7

VTV.vn - Việc sắp xếp lại nhân sự, bộ phận đang được xem là một bước đột phá trong thực hiện tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy trong ngành Công an.

Một cuộc tổng sắp lại tổ chức đang được triển khai theo phương châm Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở ở ngành Công an đang được triển khai. Qua việc cải cách bộ máy, ngành Công an đã không còn cấp Tổng cục, gần 60 đơn vị cấp Cục và 300 đơn vị cấp phòng cũng được tinh giảm. Việc làm này nhằm đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII sớm đi vào cuộc sống.

Với chức năng tương đồng, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an nay đã được sáp nhập làm một. Tên gọi của đơn vị mới là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Sau khi hợp nhất, so với trước, bộ máy ở đơn vị mới này đã giảm được 1 Cục trưởng, 3 Cục phó. Số phòng chuyên môn cũng được sắp xếp giảm từ 14 xuống còn 11. Tuy bộ máy gọn lại nhưng không phải vì vậy mà hiệu quả công việc bị giảm đi.

Tại các địa phương, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới đây cũng đã được sáp nhập và trở thành một phòng trực thuộc Công an tỉnh. Nhiều phòng chuyên môn nghiệp vụ tại công an địa phương cũng đã được sắp xếp lại.

Sau các quyết định này, ở ngành Công an đã không còn cấp Tổng cục. Gần 60 đơn vị cấp Cục cùng 300 đơn vị cấp phòng đã được tinh giản. Nhiều chiến sĩ công an chính quy sẽ được đưa về các xã. Đây có thể coi là một cuộc tổng sắp về tổ chức bộ máy để toàn lực lượng hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hiện tại, các quyết định về nhân sự vẫn tiếp tục được ngành Công an triển khai trên toàn quốc. Nhiều cán bộ ở những đơn vị thuộc Bộ được điều chuyển để đảm nhận công việc mới tại các địa phương. Nhiều người sau nhiều năm gắn bó với ngành cũng sẵn sàng xin nghỉ trước tuổi để mục tiêu tinh gọn, nâng cao hiệu quả của bộ máy sớm thành hiện thực.


Quốc hội thảo luận cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Quốc hội thảo luận cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

VTV.vn - Ngày 30/10, Quốc hội sẽ dành trọn 1 ngày để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước