Ngành Nội chính Đảng cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/01/2018 23:48 GMT+7

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao đóng góp của Ngành nội chính Đảng trong nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Trung ương nhiều giải pháp lớn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Trong năm, đã có 8 Đề án lớn về phòng chống tham nhũng được Ngành Nội chính trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ngành cũng đã tham mưu với Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo xử lý dứt điểm sớm đưa ra xét xử một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Ngành Nội chính cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục. Theo đó trong năm nay, toàn ngành sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả thi đua chuyên đề "phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng"; Ngành cũng sẽ tham mưu, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đảm bảo "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" trong xử lý tham nhũng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước