Nghệ An: Dân tái định cư 4 năm không có đường giao thông

Vĩnh Lộc (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/08/2016 11:22 GMT+7

VTV.vn - Nằm biệt lập trên núi cao, người dân tái định cư dự án thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đang gặp nhiều trở ngại về giao thông đi lại.

Để vượt qua những ngọn núi vào khu tái định cư bản Cà Moong và Xốp Cháo, chính quyền địa phương đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng thi công một con đường dài 16,2km. Địa hình núi đồi phức tạp, nguồn vốn thiếu trước hụt sau nên 4 năm qua, tuyến đường giao thông vẫn chưa thể thông tuyến.

4 năm thi công đồng nghĩa với 4 năm dân không có đường vào bản, tuyến giao thông duy nhất để đi lại là đường thủy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước