Nghệ An đang phát triển theo đúng hướng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/03/2019 19:04 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 21/3, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, đến nay, Nghệ An đã phát triển đúng hướng, nhiều chỉ tiêu đặt ra dự báo sẽ đạt và vượt. Kinh tế xã hội có bước phát triển khá nhanh và bền vững, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từng bước trở thành trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung Bộ. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018 là hơn 115.000 tỷ đồng, đứng thứ 10 trong cả nước.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 Bộ Chính trị, tăng trưởng bình quân của Nghệ An tăng khoảng 8%, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Nghệ An đứng thứ 21 cả nước, tăng 25 bậc so với năm 2013, thu hút đầu tư trong và ngoài nước được gần 700 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 142.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, cũng như giáo dục y tế, xây dựng nông thôn mới đều được các cấp ủy chính quyền Nghệ An coi trọng tập trung triển khai có trọng tâm trọng điểm gnên về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của Nghị quyết 26 Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong 5 năm qua. Nghệ An có nhiều cố gắng vươn lên với tinh thần không cam chịu khó khăn, kết quả đạt được khá toàn diện và điều quan trọng là qua thực tiễn thời gian qua, Nghệ An nhìn thấy, xác định rõ được hướng đi sắp tới. Tuy nhiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng vẫn còn một số chỉ tiêu mà Nghị quyết 26 đặt ra nhưng Nghệ An chưa đạt được như thu nhập bình quân đầu người mới có 38 triệu đồng, nhưng cũng vì dân số đông (hơn 3 triệu người). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghệ An phải phát huy được những thế mạnh của mình mà một trong những thế mạnh đó chính là con người Nghệ An.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các thành viên Bộ Chính trị ghi nhận những đề xuất và kiến nghị của Nghệ An, với tinh thần Nghệ An phải triển khai các chương trình, dự án có trọng tâm trọng điểm, trên cơ sở phải tính toán, cân đối các nguồn lực phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau cuộc làm việc này, Bộ Chính trị sẽ ra thông báo Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đây chính là cơ sở quan trọng để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng đóng vai trò trung tâm động lực hội nhập và phát triển của vùng Bắc Trung Bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước