Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nghệ An phải phát triển vì cả nước

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/02/2019 20:22 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP

VTV.vn - Nghệ An phải vì cả nước và cả nước cũng vì Nghệ An để Việt Nam có thể đạt thực hiện được khát vọng năm 2045.

Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư vào tỉnh Nghệ An Xuân Kỷ Hợi - một sự kiện xúc tiến đầu tư lớn nhất của tỉnh trong năm. Cùng dự Hội nghị còn có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và hơn 700 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trước khi tham dự hội nghị thường niên gặp mặt các nhà đầu tư vào tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên - Di tích quốc gia đặc biệt, để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp đang đầu tư vào quê Bác, Thủ tướng chia sẻ đây không chỉ là chuyến công tác bình thường mà còn chuyến hành hương, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhất là khi quê hương của điệu hò ví dặm đã đón được những doanh nghiệp lớn, những "con sếu đầu đàn", "đại bàng" của Việt Nam và thế giới đến đầu tư.

Qua mấy năm xúc tiến đầu tư liên tục, Nghệ An đã có các dự án với tổng số vốn lên tới 4,5 tỷ USD được triển khai, chỉ có 13% các dự án mà các nhà đầu tư nói không đi đôi với làm. Con số này, cao hơn một chút so với bình quân cả nước và đã tạo động lực cho kinh tế của Nghệ An tăng trưởng gần 9% trong năm qua. Nếu duy trì được mức tăng trưởng liên tục này, quy mô kinh tế của Nghệ An sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025. Được như vậy, Nghệ An sẽ làm nên kỳ tích sông Lam mà Thủ tướng đã đặt ra đối với tỉnh có diện tích lớn nhất và dân số trong top 5 cả nước cách đây tròn 1 năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với 45% giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP đã chứng tỏ Nghệ An đang vươn lên mạnh mẽ, là một ví dụ nổi bật về ý Đảng - lòng dân, về tinh thần và quyết tâm kiến tạo phát triển ở cấp địa phương. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đặt câu hỏi khát vọng của Nghệ An 2045 là gì? Liệu Nghệ An có thể về đích sớm hơn cả nước không?

Để thấy hết được vai trò và vị trí của Nghệ An, Thủ tướng cho biết, nếu như năm ngoái, giả sử trừ Nghệ An ra thì kinh tế cả nước chỉ tăng trưởng khoảng 6,5% thay vì 7,08%. Vì vậy, Nghệ An phải vì cả nước và cả nước cũng vì Nghệ An. Là một tỉnh có dân số đông với hơn 3 triệu người, vì vậy khát vọng Việt Nam năm 2045 với thu nhập bình quân tính theo đầu người đạt 18.000 USD sẽ khó đạt được nếu thu nhập của người dân xứ Nghệ vẫn chỉ chưa bằng 2/3 của cả nước như hiện nay. Vì thế, Thủ tướng cũng cho rằng các nhà đầu tư, bao gồm các doanh nhân Nghệ An có một sứ mệnh vô cùng lớn lao, đó là thúc đẩy "cỗ xe kinh tế" Nghệ An tăng tốc nhanh hơn, bứt phá hơn, tận dụng thời cơ để đi tắt đón đầu và về đích sớm để góp phần đạt được mục tiêu lớn lao vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong mọi tiềm năng, một trong những thuận lợi lớn nhất mà tỉnh cần nắm bắt chính là những con người xứ Nghệ tài hoa, trong đó có những doanh nhân đang tạo nên tiếng vang không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Dẫn lại bài thơ của Hoàng Trung Thông, từng nói rất đúng về chất xứ Nghệ, ý chí của người xứ Nghệ, đó là "Bàn tay ta làm nên tất cả/Có sức người sỏi đá cũng thành cơm", Thủ tướng cho rằng việc vùng đất Nghĩa Đàn đã thay da đổi thịt trong gần 10 năm trở lại đây nhờ các doanh nhân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một phần minh chứng cho chất xứ Nghệ, tinh thần và bản sắc kinh doanh của người doanh nhân xứ Nghệ. Đó cũng đúng với câu nói "Thế xứ Thanh, thần xứ Nghệ", nghĩa là nơi đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng, nhà cách mạng, những văn thần võ tướng có tài kinh bang tế thế.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nghệ - Thanh - Hà, tức Nghệ An - Thanh Hóa và Hà Tĩnh, phải trở thành cực tăng trưởng mới của Việt Nam, bên cạnh Hà Nội - Hải Phòng. Cùng với chứng kiến lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao nhiều bản ghi nhớ và giấy chứng nhận đầu tư, Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ và Chính phủ phải phân bổ sản xuất hợp lý, thông qua việc đưa các dự án lớn vào tỉnh Nghệ An như Thanh Hóa có Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn hay Hà Tĩnh có Nhà máy gang thép Formosa để Nghệ An có thể phát triển vượt bậc trong thời gian tới và công việc của các nhà đầu tư ngày càng phát triển như câu ca dao: Sông Lam Giang càng ngày càng rộng/ Núi Hồng Lĩnh mỗi bậc mỗi cao.

Trước đó, trong sáng 23/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khánh thành Tổng kho xăng dầu có sức chứa 120.000 tấn và bến cảng xăng dầu có thể đón tàu 49.000 tấn, với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, tại Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước