Nghệ An, Hà Tĩnh gấp rút khắc phục hậu quả mưa lũ

Phước Tâm (VTV8)-Thứ hai, ngày 17/07/2017 15:07 GMT+7

VTV.vn - Công tác khắc phục hậu quả bão số 2 đang được người dân và chính quyền tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiến hành gấp rút.

Bão số 2 sau khi vào đất liền đã suy yếu. Tuy nhiên, tại các địa phương bão đi qua đã bị ảnh hưởng hết sức nặng nề.

Tại Nghệ An có hơn 2.800 nhà bị tốc mái, trong đó có 1 trụ sở UBND xã, 1 trạm y tế, 2 trường học và 2 nhà tập thể; hơn 10.000 cây xanh và 153 cột điện cũng bị đổ. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, 1 chiếc thuyền (số hiệu VTP 26) bị chìm, khiến 12 thủy thủ và 1 hành khách bị mất tích.

Chìm tàu chở than 4.700 tấn tại đảo Hòn Ngư Chìm tàu chở than 4.700 tấn tại đảo Hòn Ngư

VTV.vn - Bão số 2 đã làm tàu vận chuyển VTB 26 chở 4.700 tấn than, trên tàu có 12 thuyền viên và 1 hành khách, neo đậu tại khu vực biển Hòn Ngư, Cửa Lò, Nghệ An bị chìm.

Tính đến 10h20 ngày 17/7, cơ quan chức năng đã tìm thấy 4 người, trong đó cứu sống được 3 người gồm: Nguyễn Văn Sáng, Lý Văn Giang và thuyền trưởng Phạm Văn Hải. Hiện nay các cơ quan, ban ngành chức năng tỉnh Nghệ An cùng với lực lượng biên phòng tỉnh đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Công tác khắc phục hậu quả cũng đang được người dân và chính quyền các địa phương tiến hành gấp rút để sớm ổn định cuộc sống. Để biết rõ hơn công tác khắc phục hậu quả sau bão số 2 tại tỉnh Nghệ An, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An.

Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nghệ An

Tại Hà Tĩnh, theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại chợ Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 2 nên toàn bộ mái tôn tại chợ đều bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng. Khác với cảnh tấp nập thường ngày, sáng nay (17/7), tiểu thương phải gác lại việc buôn bán để tập trung khắc hậu quả do cơn bão số 2 gây ra. Công việc này sẽ kéo dài vài ngày sau đó các tiểu thương mới có thể kinh doanh trở lại.

Tại trường THCS Bình An Thịnh, huyện Lộc Hà gió cũng cuốn toàn bộ mái tôn. Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo địa phương cần nhanh chóng khắc phục thiệt hại nhằm đảm bảo việc học tập cho các em học sinh trong năm học mới.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 1 nhà dân và 45 ki ốt bị sập đổ; 31 nhà dân, 4 trường học và 1 trụ sở UBND xã bị tốc mái; 8 cột điện bị đổ; 607 ha lúa và 290 ha hoa màu bị ngập úng và nhiều cây cối bị đổ ngã...

Đặc biệt, có 4 tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh, trú bão. UBND tỉnh Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai các biện pháp hỗ trợ đảm bảo cho bà con ổn định cuộc sống, tái sản xuất.

Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Tĩnh

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước