Nghệ An hoãn xả lũ hồ chứa Vực Mấu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/10/2016 11:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (16/10), theo dự kiến, tỉnh Nghệ An hoãn xả lũ hồ chứa lớn nhất tỉnh, hồ Vực Mấu.

Lo ngại lớn nhất với tỉnh Nghệ An lúc này là vấn đề an toàn hồ đập. 100% hồ, đập của Nghệ An  đã đầy. Nhiều hồ đập nhỏ đã xuống cấp. Nguy cơ vỡ đập thường trực.

Sáng nay (16/10), theo dự kiến, tỉnh Nghệ An xả lũ hồ chứa lớn nhất tỉnh, hồ Vực Mấu. Tuy nhiên, việc xả lũ chưa thực hiện, để tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, chuẩn bị phương án di dân vùng hạ lưu, hạn chế thiệt hại cho bà con.

Địa phương khẳng định, với việc mở tối đa 3 cửa tràn thì khả năng ngập lụt cho nhà cửa vùng hạ lưu và Quốc lộ 1A như đợt xả lũ năm 2013 là không xảy ra.

Trước đó, vào năm 2013, đơn vị vận hành hồ chứa nước Vực Mấu bất ngờ xả cùng lúc mở 5 cửa tràn. Hậu quả đã gây ra trận lũ lịch sử, nhấn chìm 20.000 ngôi nhà tại thị xã Hoàng Mai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước