Nghệ An: Phấn đấu đưa 12.500 người đi xuất khẩu lao động

VTV8-Thứ tư, ngày 19/04/2017 09:38 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu lao động là kênh giúp giải quyết việc làm, xóa nghèo bền vững cho người dân tỉnh Nghệ An.

Năm 2016, Nghệ An tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng người đi xuất khẩu lao động với trên 12.800 người. Năm 2017, Nghệ An phấn đấu tiếp tục đưa 12.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hiện nay, tổng số lao động của Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài là hơn 60.000 người. Nguồn thu nhập do xuất khẩu lao động chuyển về tỉnh ước đạt 255 triệu USD (hơn 5.600 tỷ đồng/năm).

Nghệ An đào tạo nghề cho 292.500 lao động nông thôn Nghệ An đào tạo nghề cho 292.500 lao động nông thôn

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020, tỉnh Nghệ An sẽ tuyển sinh, đào tạo nghề cho 292.500 lao động nông thôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước