Nghịch lý xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/04/2020 12:39 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên Liên Liên đã tìm hiểu thông tin về sự bất hợp lý trong việc xử lý vi phạm xây dựng theo phản ánh của người dân tại tỉnh Khánh Hòa.

Chòi dựng tạm bằng tôn và gỗ được xác định là công trình sai phạm về hành vi: Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt. Chủ công trình là hai vợ chồng thương binh hạng 4/4 và cùng bị nhiễm chất độc hóa học. Điều đáng nói là tiền bồi thường cả mảnh đất 5.000m2 này chỉ có 18 triệu đồng nhưng chòi bị xử phạt tận 55 triệu đồng.

Mức xử phạt này được áp dụng theo Nghị định 139 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng. Mặc dù thấy mức xử phạt là quá cao nhưng đại diện văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa lý giải với phóng viên nguyên nhân là do quy định không được rõ ràng. Thực tế, cũng có hàng trăm công trình nhỏ lẻ khác bị xử phạt cao như vậy.

Nghịch lý xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng - Ảnh 1.

Toàn bộ những căn nhà này đều vi phạm: Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt. Nghịch lý ở chỗ căn nhà mái lá bị xử phạt cao như vậy nhưng những căn nhà kiên cố lại không thể ngăn chặn được ngay.

Dự án Khu du lịch Hòn Tằm là công trình được xác định đã tự ý san ủi, xây dựng các công trình bê tông cốt thép kiên cố cả trong và ngoài phạm vi dự án mà không có giấy phép xây dựng, không có trong quy hoạch. Mức xử phạt cho công trình này lại chỉ có 40 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước