Nghiêm cấm đưa người lao động đi làm việc tại khu vực nhiễm xạ Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/03/2018 06:54 GMT+7

Lao động được tập huấn trước khi đi làm tại Nhật. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các công ty cử lao động sang Nhật phải rà soát ngay các trường hợp thực tập sinh Việt Nam bị đưa đến làm việc tại các khu vực nhiễm phóng xạ.

Đây là yêu cầu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Các công ty này phải báo cáo với Cục trong ngày hôm nay (15/3).

Nếu có các trường hợp như vậy, Cục đề nghị Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với các bên liên quan nhanh chóng giải quyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thực tập sinh.

Cục cũng nghiêm cấm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại các khu vực bị nhiễm xạ, nhiễm độc hoặc đang có dịch bệnh nguy hiểm.

Trước đó, một thực tập sinh Việt Nam đã khiếu nại về việc mình bị đưa đến làm việc tại khu vực nhiễm phóng xạ mức độ cao tại tỉnh Fukushima.

Đảm bảo an toàn lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản Đảm bảo an toàn lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản

VTV.vn - Cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam đảm bảo an toàn cho người Việt Nam lao động, học tập và làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước