Ngôi làng bị... "lãng quên" ở Lâm Đồng

Phương Trà (VTV8)-Thứ tư, ngày 22/06/2016 22:01 GMT+7

VTV.vn - Hơn 20 năm qua, trên 200 hộ dân khu dân cư thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch, giao thông gập ghềnh.

Dù đã định cư ở thôn Tân Phú, xã Ninh Giang, huyện Đức Trọng 20 năm nhưng mãi đến năm 2013, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm mới có điện thắp sáng từ 2km đường dây tạm bợ do dân tự bỏ tiền đầu tư. Còn nước được lấy từ ao hồ để giặt giũ, trong khi nước sạch dùng cho nấu nướng phải mua từ những tiệm bách hóa cách nhà khá xa.

Gia đình của ông Nông Bạch Đằng, ngụ tại căn nhà được xây dựng theo chương trình 167 về hỗ trợ người nghèo, phải sử dụng chung đường dây từ trường tiểu học bên cạnh. Nước sinh hoạt lấy từ giếng khoan và được gia đình dùng hóa chất để xử lý.

Thôn Tân Phú hiện có 216 hộ dân sinh sống. Ngoài thiếu nước sạch và điện sinh hoạt, điều kiện đi lại của bà con cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nông sản tại địa phương thường xuyên bị ép giá do trở ngại giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước