Ngư dân Sầm Sơn vẫn được neo đậu tàu thuyền ở bến cũ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/03/2016 06:59 GMT+7

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trò chuyện với nhân dân thị xã Sầm Sơn ngày 7/3. (Ảnh: nhandan.com.vn)

VTV.vn - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định, ngư dân ở thị xã Sầm Sơn sẽ không phải di dời khỏi các bến neo đậu tàu thuyền quen thuộc của họ.

Tại buổi tiếp xúc với các hộ ngư dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án "Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn" diễn ra ngày 7/3, đa số bà con ngư dân đều ủng hộ chủ trương của tỉnh Thanh Hóa để xây dựng du lịch biển Sầm Sơn. Bà con cũng đề nghị tỉnh để lại từ 500m - 1,5km bờ biển cho ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định không có chuyện tỉnh thu biển, thu bờ biển để giao cho bất cứ đơn vị nào. Tỉnh nhất trí vẫn tiếp tục duy trì 4 bến neo đậu tàu thuyền tại xã Quảng Cư và 3 phường Trung Sơn, Bắc Sơn, Trưởng Sơn (thị xã Sầm Sơn) cho ngư dân.

Người dân Sầm Sơn trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa Người dân Sầm Sơn trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

VTV.vn - 8h sáng ngày 07/3, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu niên, thị xã Sầm Sơn đã chật kín người dân đến tham gia đối thoại với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước