Người anh chém tử vong 4 người nhà em trai đối diện với khung hình phạt nào?

Khánh Nguyễn-Chủ nhật, ngày 01/09/2019 18:08 GMT+7

VTV.vn - Trong vụ việc anh trai chém 5 người nhà em ruột trong đó 4 người đã tử vong gây hoang mang dư luận, đối tượng gây án có thể đối diện mức án tử hình.

Ngày 1/9, dư luận hết sức hoang mang trước sự việc người anh cầm dao chém em trai và 4 người khác trong gia đình. Hậu quả, 4 người đã tử vong và 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội xác nhận, trước đó, vào khoảng 7h ngày 1/9, đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966 trú tại xã Hồng Hà) đã truy sát cả nhà người em ruột gồm 5 người, khiến 2 người tử vong tại chỗ, còn 3 người được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở Công an.

"Khi chúng tôi nhận được tin báo chạy xuống hiện trường, đối trượng còn truy đuổi lại lực lượng" - ông Nguyễn Đình Đà cho hay. Chủ tịch UBND xã Hồng Hà cho biết: Nguyên nhân ban đầu vụ việc là do mẫu thuẫn giữa ông Đông và gia đình người em.

Theo xác minh ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Đông đã có gia đình cùng ở địa phương, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện Công an huyện Đan Phượng vẫn đang điều tra, làm rõ. Đối tượng là Nguyễn Văn Đông sau khi chém cả gia đình em trai là Nguyễn Văn Hải, hậu quả khiến ông Hải và người con gái của ông Hải tên Nguyễn Thị Bắc tử vong tại chỗ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có thêm 2 nạn nhân tử vong. Đại diện Bệnh viện 198 xác nhận, bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) cùng cháu Nguyễn Huyền My (cháu gái ông Hải) đã tử vong do vết thương quá nặng. Chị Đỗ Thị Nhung (con dâu ông Hải) hiện vẫn đang được các bác sỹ tích cực cứu chữa. Hiện, thi thể của cháu My đã được bàn giao cho gia đình. Bà ngoại cháu bé khóc ngất khi đưa xác cháu bé về.

Người anh chém tử vong 4 người nhà em trai đối diện với khung hình phạt nào? - Ảnh 1.

Người dân tập trung gần hiện trường theo dõi vụ việc (Ảnh: Dân trí)

Ngày 1/9, trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi phạm tội của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt đi tính mạng của em trai và những thành viên trong gia đình em trai.

"Nghi phạm là anh trai đáng lẽ ra phải làm gương cho các em, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống nhưng chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, rất có thể liên quan đến tranh chấp đất đai nên bực tức, sử dụng hung khí là con dao xông sang nhà em trai truy sát.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm thấy chỉ vì mâu thuẫn gia đình, sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt đi tính mạng của nhiều người, trong đó có 01 cháu bé đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 BLHS", Luật sư Thơm nói.

Luật sư Thơm cho hay, trong quá trình điều tra, nếu có căn cứ xác định nghi phạm đã từng bị bệnh tâm thần hoặc có dấu hiệu bất ổn về tâm lý mà cơ quan điều tra có nghi ngờ về năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải trưng cầu giám định tâm thần cho bị can để xác định năng lực trách nhiệm hình sự. Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn sẽ quyết định năng lực chịu trách nhiệm hình sự của bị can. Kết luận giám định sẽ xảy ra 02 trường hợp:

Thứ nhất, nếu bị can bị bệnh tâm thần hạn chế nhận thức và năng lực điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người. Tuy nhiên hành vi phạm tội của bị can sẽ được giảm nhẹ một phần hình phạt do bị bệnh tâm thần hạn chế nhận thức điều khiển hành vi.

Thứ hai, nếu bị can bị bệnh tâm thần mất khả năng nhận thức và năng lực điều khiển hành vi thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi đã được Viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ vụ án.

Luật sư Thơm nhấn mạnh, hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây hoang mang, bất bình trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu nghi phạm tội có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi giết nhiều người rất dã man tàn bạo, bất chấp đạo lý làm người thì đối tượng phải đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.

Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ truy sát khiến 5 người thương vong Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ truy sát khiến 5 người thương vong

VTV.vn - Người anh trai truy sát cả nhà người em ruột gồm 5 người, đã có 2 người tử vong, còn 3 người được đưa đi cấp cứu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước