Người chăn nuôi ĐBSCL ứng phó với lũ

Thanh Chương, Lê Thái (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/08/2018 17:55 GMT+7

VTV.vn - Lũ năm nay đổ về ĐBSCL sớm và cao hơn mọi năm. Bên cạnh nỗ lực gia cố đê bao cứu lúa, nông dân trong vùng còn phải có phương án bảo vệ đàn vật nuôi an toàn trong mùa lũ.

Không kịp trở tay khi nước chụp, mùa lũ năm trước, ông Bùi Văn Dây (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) phải cho đàn lợn gần 20 con của mình ngụp lặn dưới nước nhiều ngày liền. Hậu quả là 6 con lợn đã bị chết ngộp, ước tính thiệt hại hơn 15 triệu đồng.

Những ngày qua nước lũ lên nhanh, người dân vùng đầu nguồn đã nhanh chóng di dời các loài vật nuôi như gà, vịt, trâu bò đến nơi cao ráo hơn. Riêng các hộ nuôi cá cũng huy động lực lượng, khẩn trương dùng lưới cước bao quanh hầm với chiều cao từ 1 mét nhằm tránh cá nuôi thất thoát.

Dự báo đỉnh lũ năm 2018 ở ĐBSCL sẽ đạt mức báo động 2 và trên báo động 2, tuy tương đương đỉnh lũ trung bình nhiều năm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Do đó, chủ động phương án bảo vệ đàn vật nuôi là cách tốt nhất để tránh thiệt hại như vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước