Người dân Đồng Tháp khốn khổ vì dự án làm đường "đắp chiếu" 16 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/02/2017 14:34 GMT+7

VTV.vn - Dự án quy hoạch đường Võ Văn Tần (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) sau 16 năm vẫn “nằm trên giấy” khiến người dân bỏ tiền tỷ mà không vào được khu đất.

Mua đất mặt đường trong dự án quy hoạch đường Võ Văn Tần ở ngay tại trung tâm thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhưng vì con đường chỉ tồn tại trên giấy, 16 năm nay, người dân thậm chí không thể đi bộ vào khu đất của mình. Do dự án kéo dài, nhiều hộ dân đã lấn chiếm tràn lan các khu đất hai đầu đường, phía trong bị bỏ hoang, cây mọc um tùm.

Khu vực này cách đây 16 năm đã được tỉnh Đồng Tháp công bố quy hoạch với việc mở một con đường rộng 5m và phân lô, bán nền hai bên đường cho người dân. Bỏ tiền tỷ ra mua đất, sau 16 năm, nhiều hộ dân thậm chí còn không thể đi bộ vào khu đất chứ đừng nói đến việc xây dựng nhà.

Người dân cũng cho biết, cách đây hàng chục năm đã đóng góp 300 triệu đồng theo phương châm Nhà nước và người dân cùng làm để thi công đường nhưng dự án đến nay vẫn là "nằm trên giấy".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước