Tây Nguyên: Công trình nước sạch "đắp chiếu", người dân phải vét nước ô nhiễm

Kiều Hoa – Trung Dũng-Thứ tư, ngày 09/03/2016 07:15 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm công trình nước sạch ở Tây Nguyên xây xong bị bỏ hoang trong khi đó, người dân thiếu nước sinh hoạt phải đi vét nước ở các hố, vũng mất vệ sinh.

Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của khô hạn, nắng nóng. Trong thời điểm khó khăn này, những công trình nước sạch do Nhà nước đầu tư lại bộc lộ những hạn chế, hoạt động kém hiệu quả. Điều này khiến người dân bức xúc khi nước sinh hoạt ngày càng trở nên khan hiếm. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay, tại Tây Nguyên có gần 1.000 công trình cấp nước sạch đã ngừng hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước