Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

PV/Ảnh: Bin Leo-Chủ nhật, ngày 14/04/2019 11:15 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay 13/4 (tức 10/3 Âm lịch), cả nước hướng về Đền Hùng tại Việt Trì, Phú Thọ, nơi diễn ra Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Vào khoảng hơn 6h hôm nay, nghi lễ dâng hương tại Đền Thượng đã diễn ra. Đi đầu là đoàn Tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hành lễ và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước".

Theo sau là 14 thiếu nữ trong trang phục áo dài đỏ cùng 100 chàng trai tượng trưng cho 100 người con được sinh ra từ bọc trăm trứng của Mẹ Âu Cơ và đoàn rước kiệu. Đi sau khối nghi thức là Ðoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương và nhân dân về dự Lễ dâng hương.

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 1.

Tham dự Lễ dâng hương có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ðoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương cùng đông đảo người dân, du khách thập phương về dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc Giỗ, ca ngợi công lao các Vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 2.

Đoàn rước trong nghi lễ được tổ chức sáng nay 14/4

Trước đó, trong buổi họp báo chiều 13/4, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2019, cho biết phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội đã được chuẩn bị chu đáo, với sự tham gia của 987 công an, 100 bộ đội, khoảng 4.500 tình nguyện viên.

Tỉnh cũng có phương án phân luồng giao thông từ xa, khu vực tiếp giáp khu di tích và tại các vị trí trọng điểm thì đều có lực lượng an ninh bảo vệ, trực chốt.

Trong sáng sớm nay, đông đảo người dân cả nước đã về dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng.

Một số hình ảnh được ghi nhận trong sáng nay 14/4 tại khu di tích Đền Hùng

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 3.

Từ sáng sớm khu di tích Đền Hùng đã đông du khách thập phương

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 4.

Dòng người đông nhưng vẫn rất trật tự

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 5.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội đã được chuẩn bị chu đáo, với sự tham gia của 987 công an, 100 bộ đội, khoảng 4.500 tình nguyện viên.

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 6.

Rất nhiều em nhỏ cũng tham gia đoàn người về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 7.

Đồ lễ được mang vác rất cẩn thận

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 8.

Người dân thành kính thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 9.

Trong dịp này, rất nhiều các hoạt động văn hóa đã được tổ chức tại Phú Thọ

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 10.

Nét mặt rạng rỡ của một du khách trong sáng nay 14/4

Người dân nườm nượp dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 11.

Lễ hội Ðền Hùng từ bao đời đã vượt ra khỏi một lễ hội thông thường, trở thành điểm tựa tinh thần, là điểm hội tụ của tinh thần đại đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã được các thế hệ nối tiếp vun đắp, giữ gìn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước