Người thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở xã hội

Diệu Thư (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/10/2016 11:07 GMT+7

VTV.vn - Theo Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, trong số 81.000 người có nhu cầu nhà ở xã hội, có 38.000 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

Theo khảo sát của Viện nghiên cứu TP. HCM, hiện nay tại thành phố có khoảng 81.000 người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, rất ít người có cơ hội tiếp cận được do không đủ điều kiện để mua nhà. Điều này đồng nghĩa với việc tại TP.HCM đang còn hàng vạn hộ dân phải sống trong những căn nhà chật chội với điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn.

Tại phường Cầu Ông Lãnh, có rất nhiều hộ 3, 4 thế hệ phải sống chung trong một căn nhà diện tích chật hẹp.

Theo Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, trong số 81.000 người có nhu cầu nhà ở xã hội, có 38.000 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Dù chính sách nhà ở xã hội quy định hỗ trợ 80% tiền mua nhà, cho trả góp nhưng số tiền 20% còn lại nhiều người cũng không thể tự chi trả. Bên cạnh đó, dù có được mua họ cũng không thể tích lũy được tối thiểu khoảng 3,8 triệu/tháng để trả góp. Mơ ước có một căn nhà là điều xa vời với những người thu nhập thấp đang phải chạy ăn từng bữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước