Nguy cơ nghèo hóa vì chi phí cho y tế

Kim Xuân, Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/11/2016 16:08 GMT+7

VTV.vn - Riêng chi phí từ tiền túi của người dân đã chiếm tới 40% tổng chi phí y tế ở Việt Nam.

Chi phí y tế ở nước ta hiện nay gồm 5 nguồn: Ngân sách Nhà nước, bảo hiểm y tế, viện trợ nước ngoài, chi phí trực tiếp từ hộ gia đình và các nguồn kinh phí tư nhân khác. Trong khi đó, riêng chi phí từ tiền túi của người dân đã chiếm tới 40% tổng chi này.

Có thể nói con số 40% là khá lớn và sẽ khiến cho người bệnh có nguy cơ bị nghèo hóa. Cuộc hội thảo do Bộ Y tế tổ chức ngày 22/11 ở Ninh Bình đã đưa ra những cảnh báo cũng như giải pháp cho tình trạng này.

Chi từ tiền túi hộ gia đình cho y tế là các khoản chi trả trực tiếp của người sử dụng dịch vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Khoản chi tiêu này chiếm gần 40% tổng chi cho y tế.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra, việc chi trả trực tiếp là là cạm bẫy của sự đói nghèo vì sau khi chi trả nó làm cho người nghèo sẽ nghèo hơn và người trung lưu rơi vào cảnh nghèo.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, một quốc gia muốn đạt mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, một trong những điều kiện về tài chính y tế là tỷ lệ chi tiền túi của hộ gia đình phải dưới 30%. Mặc dù chi tiền túi hộ gia đình tại Việt Nam có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước