Nguy hại tình trạng phun thuốc diệt cỏ theo kiểu... tiêu thụ để không tồn hàng

VTV9-Thứ sáu, ngày 14/12/2018 10:50 GMT+7

VTV.vn - Việc buôn bán, sử dụng thuốc diệt cỏ Paraquat được kéo dài đến ngày 8/2/2019, vì vậy thuốc vẫn được dùng tràn lan, thậm chí sử dụng theo kiểu tiêu thụ để không tồn hàng.

Trước vụ Đông Xuân, hầu như nông hộ nào cũng phun thuốc diệt cỏ bờ, điều này khiến tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ càng trở nên đáng báo động ở nhiều địa phương. Thuốc diệt cỏ Paraquat, nông dân vẫn quen gọi là thuốc cỏ cháy, được dùng để phun trên bờ ruộng. Nhiều nông dân lo xa không chỉ phun 1 lần mà tới 2 lần trên bờ ruộng trước khi gieo sạ vụ lúa. Bỏ ra 70.000 đồng mua chai thuốc cỏ cháy là có thể diệt sạch cỏ bờ, người dân chẳng tốn nhiều ngày công, tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ bắt đầu từ đây.

Trong mùa mưa, chỉ với một lần phun thuốc cỏ cháy, toàn bộ bờ ruộng, bờ mương đã nhuộm màu cỏ đen cháy. Môi trường đồng ruộng đã bị biến dạng sau khi phải hứng chịu một lượng lớn thuốc cỏ cháy. Trong khi đó, theo các chuyên gia nông nghiệp, đây chính là nơi lưu trú của nhiều sinh vật, trong đó có những sinh vật có ích.

Khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi năm Việt Nam chi khoảng 700 triệu USD để nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, 48% trong số này là thuốc diệt cỏ, tương đương 19.000 tấn. Đối với thuốc diệt cỏ, Bộ NN&PTNT đã chính thức loại bỏ thuốc Paraquat ra khỏi danh mục được phép sử dụng. 


Mùa phun thuốc diệt cỏ: Mùa của những hiểm họa Mùa phun thuốc diệt cỏ: Mùa của những hiểm họa

VTV.vn - Vụ sản xuất Hè Thu đang bắt đầu, đây cũng là lúc nông dân quay trở lại với một công việc ẩn chứa nhiều hiểm họa, đó là phun thuốc diệt cỏ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước