Nguy hiểm các cơ sở thẩm mỹ "2 không"

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/07/2019 06:24 GMT+7

VTV.vn - Không giấy phép hoạt động, không có chứng chỉ hành nghề nhưng nhiều cơ sở thẩm mỹ tại TP.HCM vẫn ngang nhiên hoạt động.

Nguy hiểm hơn, các cơ sở này còn thực hiện phương pháp hỏa trị liệu, dùng cồn đốt lửa trên cơ thể người. Theo quảng cáo, phương pháp này có thể giảm được đau lưng, trị bệnh dạ dày, giảm cân, đẹp da. 

Tuy nhiên, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, chưa có bất cứ cơ sở công lập hay tư nhân nào được cấp phép thực hiện phương pháp này. Hỏa trị liệu nếu thực hiện không đúng cách có thể gây bỏng, mất nước, trụy tim, ngoài ra còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

'BV Châm cứu TƯ chưa áp dụng hỏa trị liệu để giảm béo và làm đẹp' "BV Châm cứu TƯ chưa áp dụng hỏa trị liệu để giảm béo và làm đẹp"

VTV.vn - Đó là chia sẻ của PGS. TS, Bác sĩ Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước