Nhầm tên Quyền sử dụng đất, chính quyền đã vào cuộc

Trần Quyết, Hồng Thiệp, Quốc Thắng-Thứ năm, ngày 25/04/2019 14:52 GMT+7

VTV.vn - 4 lô đất liền kề bị nhầm tên chủ sở hữu nhưng vẫn được cấp giấy phép xây dựng, thậm chí là đã được hoàn công. Chuyện thật như đùa đang xảy ra ngay tại TP.HCM.

Anh Lê Bật Hiệp khẳng định mình là người cuối cùng mua lô đất số 463 vào tháng 2/2017, sau khi qua tay 2 đời chủ. Đến tháng 4/2017, anh Hiệp làm đơn xin cấp phép xây dựng thì bị từ chối, lý do lô đất này đang hiện hữu căn nhà 3 tầng.

Trong khi đó, liên hệ tới căn nhà 3 tầng tại lô đất số 463, ông Nguyễn Văn Bình chủ hộ cho biết, thời điểm ông về đây ở, căn nhà đã được xây dựng kiên cố. 

Trả lời về việc nhầm tên Quyền sử dụng đất nhưng vẫn được cấp phép xây dựng, ông Nguyễn Gia Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cho biết: Quận đã xuống địa bàn và có buổi làm việc với người dân. Qua đó, khi anh Hiệp mua đất chỉ xem trên giấy tờ bản vẽ mà không đi khảo sát thực tế nên đã có nhầm lẫn vị trí.

Đại diện lãnh đạo Quận cũng khẳng định sẽ tiến hành hỗ trợ, hướng dẫn người dân về mặt pháp lý. Qua đó, sẽ tiến hành điều chỉnh lại tên trên các lô đất, đồng thời hướng dẫn anh Hiệp đo đạc để thuận lợi trong cấp phép xây dựng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước