Nhân rộng mô hình giảm nghèo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/11/2018 16:29 GMT+7

VTV.vn - Sáng 5/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo đánh giá kết quả triển khai thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017-2018 và giải pháp thực hiện năm 2019.

Đây là chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển và nông thôn giao cho Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn triển khai trong hai năm qua. Các mô hình được triển khai sẽ đại diện cho các vùng miền, các sản phẩm cây, con có lợi thế, có khả năng nhân rộng ở các địa phương. Tham gia mô hình này, các hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ nguồn vốn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi để phát triển sản xuất.

Tính đến hết tháng 10/2018, đã có 26 mô hình được triển khai tại các địa phương. Trong đó, có trên 85% các mô hình đã cơ bản hoàn thành, có một số mô hình đã hoàn thành trên 90% và tiến hành nghiệm thu như ở tỉnh Ninh Bình, Bình Phước, Quảng Bình. Phấn đấu đến năm 2019, sẽ xây dựng và nhân rộng 32 mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tại 30 địa phương. 

Cần chủ động sáng tạo, huy động nhiều nguồn lực hơn nữa để giảm nghèo bền vững Cần chủ động sáng tạo, huy động nhiều nguồn lực hơn nữa để giảm nghèo bền vững

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững ngày càng khó khăn hơn, đòi hỏi phải có cách làm chủ động, sáng tạo và huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước