Nhận sổ đỏ 10 năm vẫn không được giao đất ở

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 09:39 GMT+7

VTV.vn - Sau 10 năm, hơn 1.200 m2 đất ở xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc được ghi trong các cuốn sổ đỏ vẫn chưa được bàn giao cho người trúng đấu giá.

Theo phản ánh của người dân, 10 năm trước, địa phương có tổ chức đấu giá đất. Sau đấu giá, đa số các trường hợp trúng giá đều đã được cấp sổ đỏ và được giao đất. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn tới hơn 1.200 m2 đất nữa được ghi trong các cuốn sổ đỏ chưa được bàn giao.

Theo trích lục bản đồ thửa đất trong cuốn sổ đỏ của ông Lưu Văn Vi (xã Đức Bác, huyện Sông Lô), cách đây 10 năm, gia đình ông chính là người sở hữu hợp pháp lô đất ở rộng hơn 200 m2. Thế nhưng, ông cho biết, kể từ khi được cấp sổ đỏ đến nay, quyền lợi chính đáng của gia đình là được bàn giao lô đất đã bỏ tiền tham gia đấu giá mua đất vẫn chỉ nằm trên giấy.

Đại diện UBND xã Đức Bác lý giải, sự việc chậm được giải quyết là do 1 gia đình kiến nghị, khu đất này là đất của gia đình sở hữu từ năm 1947. Gia đình này cho đến nay vẫn không đồng thuận với việc phải bàn giao lại khu đất cho địa phương để cấp đất cho các trường hợp trúng giá mua đất.

Đại diện UBND huyện Sông Lô khẳng định, việc tổ chức đấu giá đất cách đây 10 năm được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đến nay, chỉ còn 6 trong số 46 trường hợp trúng giá mua đất chưa được cấp sổ đỏ. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, huyện đã có phương án cụ thể và huyện cam kết phương án này sẽ được thực hiện dứt điểm trong năm nay.

UBND huyện Sông Lô cũng cho rằng, phương án trên sẽ nhanh chóng giải quyết nghịch lý người dân được cấp sổ đỏ mà không được giao đất đã tồn tại trên địa bàn huyện cả chục năm nay. Bởi nếu theo phương án cũ, chưa biết chính xác đến bao giờ các cơ quan có thẩm quyền mới có thể đưa ra phán quyết cuối cùng về hơn 1200 m2 đất vườn đang xảy ra tranh chấp.

Cấp, thu hồi rồi lại... dừng thu hồi sổ đỏ: Thật như 'đùa' ngay tại Hà Nội Cấp, thu hồi rồi lại... dừng thu hồi sổ đỏ: Thật như "đùa" ngay tại Hà Nội

VTV.vn - Hợp thức hóa cái sai trong xây dựng đang là vấn đề nhức nhối ở nhiều đô thị, trong đó có cả TP. Hà Nội. Ai là người phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước