Gia Lai:

Nhân viên bảo vệ rừng thuê người... phá rừng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/01/2019 17:34 GMT+7

VTV.vn - Nhân viên của một công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thuê người phá rừng.

Những khúc gỗ nằm ngổn ngang trên con đường tuần tra bảo vệ rừng, trên ranh giới của Công ty Lâm nghiệp Đăk Roong và Công ty Lâm nghiệp Trạm Lập thuộc xã Đăk Roong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Trên tuyến đường khoảng 2km, có 32 cây gỗ lớn đã bị cưa hạ với gần 38 m3 gỗ. Điều đáng nói, số gỗ này bị chính nhân viên của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Roong thuê người cưa hạ với mục đích chặn đường vận chuyển của lâm tặc.

Sự việc tưởng như vô lý này bắt đầu từ việc 2 nhân viên bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Đăk Roong phát hiện 5 cây gỗ nhóm 2 với khối lượng hơn 7 m3 bị lâm tặc cưa hạ trong lâm phần do mình quản lý. Thay vì báo cáo với lãnh đạo đơn vị, họ lại thuê người cưa hạ 27 cây gỗ dọc tuyến đường để chặn lối đi. Dù số cây bị thuê chặt thuộc nhóm gỗ tạp, nhưng với khối lượng lớn nên vụ việc đã được Hạt Kiểm lâm huyện Kbang khởi tố, chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra.

Dù thủ đoạn của lâm tặc ngày càng tinh vi nhưng giải pháp đối phó như cách mà các nhân viên bảo vệ rừng ở Công ty Lâm nghiệp Đăk Roong đã làm là cách làm tiêu cực. Điều này khiến họ từ những người bảo vệ rừng trở thành kẻ phá rừng.

Kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng ở Kon Tum Kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng ở Kon Tum

VTV.vn - Sáng 13/12, UBND tỉnh Kon Tum khẳng định ​sẽ kiên quyết xử lý các vụ vi phạm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng tại xã Hiếu, huyện Kon Plông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước