Nhiều công trình cấp nước ở Tây Nguyên không hiệu quả

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/03/2017 09:25 GMT+7

VTV.vn - Nhiều công trình cấp nước tập trung tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên đang hoạt động không hiệu quả.

Thời điểm này là lúc bà con và đồng bào dân tộc ở miền Trung, Tây Nguyên chuẩn bị bước vào mùa khô hạn, nắng nóng. Mỗi năm, thời điểm này lại nóng lên câu chuyện về nước sạch, nguồn cung cấp nước cho người dân ở khu vực này.

Nhiều công trình cấp nước tập trung tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên là cứu cánh để giúp bà con sống qua mùa khát nước. Thế nhưng, thật tiếc ở vùng còn khó khăn này, nhiều công trình cấp nước lại không làm tròn vai trò của nó.

Ở Gia Lai, trong số hơn 300 công trình cấp nước tập trung, chỉ có 56 công trình hoạt động bền vững, chiếm tỷ lệ hơn 18%; 124 công trình hoạt động bình thường chiếm hơn 40%; còn lại trên 120 công trình hoạt động kém hiệu quả và ngưng hoạt động.

Còn tại tỉnh Đăk Nông, trong tổng số 230 công trình nước sinh hoạt tập trung có hơn 50% bị hư hỏng, ngừng hoạt động. Riêng tỉnh Đăk Lăk có trên 100 công trình nước sinh hoạt tập trung, cũng đã có 42 công trình đã ngừng hoạt động từ lâu.

Trong khi đó, chi phí đầu tư mỗi công trình cấp nước tập trung khoảng từ 200 triệu đến 5 tỷ đồng. Tình trạng xuống cấp của các công trình theo kiểu "cha chung không ai khóc" không chỉ gây lãng phí nguồn đầu tư lớn của Nhà nước, mà còn khiến cuộc sống của người dân tại những địa bàn này gặp rất nhiều khó khăn khi thiếu nước sạch sinh hoạt hàng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước