Nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ quan điểm "không xử lý nợ xấu bằng Ngân sách nhà nước"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 22:24 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên thảo luận hôm nay 26/5, nhiều đại biểu đã đồng tình với quan điểm không dùng Ngân sách để xử lý nợ xấu và sự cấp thiết phải có Nghị quyết riêng về xử lý nợ xấu.

Hôm nay, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nhiều đại biểu đã đồng tình với quan điểm không dùng Ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu và sự cấp thiết phải có Nghị quyết riêng về xử lý nợ xấu, hay phân định rõ quyền xử lý tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, một số điểm trong dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu cũng cần phải làm rõ hơn, tránh chung chung như hiện nay.

Ủng hộ quan điểm không dùng ngân sách để xử lý nợ xấu, đại biểu Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng) cho rằng, dự thảo đã đề cập đúng và trúng đặc thù ngân sách hiện đang eo hẹp. Tuy nhiên có đại biểu cho rằng về lâu dài, nguyên tắc này cũng cần phải được cân nhắc.

Ủng hộ quyền xử lý tài sản đảm bảo của các tổ chức tín dụng nhưng nhiều đại biểu cũng cho rằng, Nghị quyết cần phải cụ thể hóa quy định về quyền xử lý, thu hồi tài sản cầm cố của tổ chức tín dụng.

Phân tích việc Nghị quyết cho phép bán nợ xấu theo giá thị trường, nhiều đại biểu cho rằng, điều này có thể sẽ tạo ra một thị trường mua bán nợ xấu thực chất hơn.

Nếu nghị quyết này thông qua, theo tính toán của nhiều đại biểu Quốc hội, lãi suất cho vay trong thời gian tới có thể sẽ giảm ít nhất 1%. Đây là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước