TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562: Thắp sáng 7 đài sen trên sông Hương

Xuân Hòa, Công Điền (VTV8)Cập nhật 09:01 ngày 23/05/2018

VTV.vn - Tối 22/5, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức lễ "Thắp sáng 7 đài sen trên sông Hương", đánh dấu mở đầu cho mùa Phật Đản Phật lịch 2562.

Lễ "Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương" là nghi lễ truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, đánh dấu sự mở đầu của Tuần lễ Phật Đản Phật lịch 2562. Cách đây 2 ngày, 7 đài sen lớn đã được hạ thủy xuống sông Hương đoạn trước mặt Nghinh Lương Đình.

Mỗi đóa sen khổng lồ cao 4m, rộng 7,5m được đặt trên 7 chiếc bệ lớn, nằm thẳng hàng ở trung tâm dòng sông. Trên nền nhạc và lời ca trầm hùng của các bài "Trầm hương đốt", "Sen trắng", "Sen vàng gót ngọc" do các Phật tử Huế trình bày, 7 đóa sen từ từ được bật sáng lung linh mầu nhiệm giữa dòng sông Hương, làm dâng lên những cảm xúc thiêng liêng trong lòng hàng vạn Phật tử và người dân Huế. Lịch sử Phật giáo ghi: vào khoảng năm 623 trước Công Nguyên, thái tử Tất Đạt Đa (sau này là Phật Thích Ca) sau khi được Hoàng hậu Maya hạ sinh, đã bước đi bảy bước, dưới mỗi bước chân nở một đóa sen nâng gót. Bảy đóa sen là biểu tượng cho 7 bước chân thanh tịnh của Đức Phật thị hiện giữa cuộc đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là năm thứ 10, nghi lễ thắp sáng bảy đài sen trên sông Hương được thực hiện, thể hiện tâm nguyện cao đẹp cúng dường Phật đản của Tăng, Ni, Phật tử Thừa Thiên Huế.  

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.