Nhiều lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

CSTN-Thứ bảy, ngày 16/01/2016 20:06 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kêu gọi lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp về nước, tuy nhiên đến nay con số này vẫn còn rất lớn.

Lao động Việt Nam chiếm 1/4 lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, mỗi năm, lượng kiều hối mà họ gửi về nước lên đến khoảng 700 triệu USD. Điều này đã chứng tỏ đây là thị trường đầy tiềm năng của những lao động Việt Nam có mong muốn ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên với hơn 15.000 lao động cư trú bất hợp pháp ở nước bạn, đã khiến thị trường này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bằng chứng là phía Hàn Quốc từ năm 2012 đã tạm dừng chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thay vào đó, Hàn Quốc chỉ đồng ý ký với chúng ta bản thỏa thuận đặc biệt có thời hạn 1 năm, đồng thời khống chế về số lượng và đối tượng sang làm việc tại đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài băn khoăn trước quy định đóng BHXH Người lao động Việt Nam ở nước ngoài băn khoăn trước quy định đóng BHXH

VTV.vn - Bắt đầu từ 1/1/2016, tất cả lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định này đang khiến không ít lao động băn khoăn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước