Người lao động Việt Nam ở nước ngoài băn khoăn trước quy định đóng BHXH

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/01/2016 10:07 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ 1/1/2016, tất cả lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định này đang khiến không ít lao động băn khoăn.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, tất cả lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điểm mới trong quy định này là những lao động chưa đóng bảo hiểm ở quê nhà cũng sẽ phải tham gia. Mức đóng sẽ là 22% của hai lần mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng, tính ra mỗi người đi lao động nước ngoài cũng phải đóng gần 500.000 đồng tiền bảo hiểm xã hội mỗi tháng. Trong khi hầu hết những người đi lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quy định mới khiến nhiều người lao động ở nước ngoài cũng như người thân ở quê nhà không khỏi băn khoăn khoản tiền bảo hiểm sẽ tạo thêm gánh nặng kinh tế cho chính gia đình họ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước