Nhiều quốc gia chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/09/2019 19:13 GMT+7

Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục có Điện mừng và Thư mừng gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), hôm nay (3/9), lãnh đạo nhiều Quốc gia trên thế giới tiếp tục có Điện mừng và Thư mừng gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện, Tổng thống Donald J. Trump gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước ta; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về việc Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lịch sử vào tháng 2/2019, mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam để tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy những ưu tiên chung tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nội các Kim Jae-ryong đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện mừng, Lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ việc thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện lịch sử mang đến cuộc sống mới đầy phẩm giá cho nhân dân Việt Nam và mở ra con đường lớn cho sự phát triển và phồn vinh của đất nước, dân tộc Việt Nam. Chúc mừng Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã thu được nhiều thanh tựu to lớn; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong Điện mừng, Tổng Thống Moon Jae-in đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng cùng có lợi và hướng tới tương lai.

Cùng ngày, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah; Nhà vua Vương quốc Thụy Điển Carl Gustaf XVI; Tổng thống Italy Sergio Mattarella; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky; Tổng thống Hungary János Áder; Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng;

Cũng Nhân dịp này, Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước