Nhiều tâm tư, nguyện vọng của công nhân muốn gửi đến Thủ tướng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/05/2019 21:32 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều ý kiến của công nhân lao động đã được tập hợp, gửi tới cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, đó là họ không muốn lỡ chuyến tàu tri thức, với những kỹ năng 4.0.

Ngày mai (5/5), tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ, đối thoại với công nhân kỹ thuật bậc cao với chủ đề "Công nhân kỹ thuật cao - động lực phát triển đất nước". Đây là cuộc gặp mang ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở đề xuất để Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân bậc cao.

Khi vào làm công nhân tổ hợp điện tử LG Hải Phòng, anh Uy mới tốt nghiệp phổ thông. Ham học hỏi và liên tục đề xuất các sáng kiến, anh được doanh nghiệp đưa đi đào tạo tại Hàn Quốc.

Trở về, vừa làm, vừa đi học tiếp Cao đẳng nghề, đến nay, anh Uy đã trở thành người đứng đầu một dây chuyền lớn tại nhà máy chế tạo lớn nhất của Hàn Quốc ở Việt Nam. Trước cuộc đối thoại lần này, anh có nhiều tâm tư muốn gửi tới Thủ tướng Chính phủ.

Tạo cơ hội để người lao động được đào tạo chính là giúp doanh nghiệp, bởi khi có đầy đủ kỹ năng, kiến thức, người lao động sẽ sáng tạo nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Việc ghi nhận những ý kiến từ công nhân, lao động kỹ thuật cao càng thêm khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc nhìn nhận, đánh giá tầm quan trọng của nguồn lao động này.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, người đứng đầu Chính phủ có cuộc đối thoại với công nhân để lắng nghe và chia sẻ những mong muốn của đội ngũ công nhân lao động trong quá trình hội nhập và phát triển.

Kỳ vọng cuộc đối thoại sẽ tạo sự lan tỏa và động lực mới để nền kinh tế không chỉ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ mà trở thành quốc gia phát triển dựa trên khoa học - công nghệ.

Tháng công nhân - chăm lo thiết thực đời sống người lao động Tháng công nhân - chăm lo thiết thực đời sống người lao động

VTV.vn - Tháng 5 là tháng công nhân. Chăm lo cho lợi ích của công nhân cũng chính là phát huy cao nhất vai trò của lực lượng lao động đang chiếm hơn 12% dân số này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước